TP. HCM: Khai mạc triển lãm ảnh ‘Tự hào một dải biên cương’

2023-04-28 12:14:42 0 Bình luận
Ngày 28/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương -Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự cùng Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu; Thiếu tướng Lê Văn Phúc – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng.

Đại biểu lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm. 

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Quân đoàn 4, TP Hồ Chí Minh, Các cựu chiến binh, người dân Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, các tác phẩm trong đợt triển lãm lần này đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ảnh sinh động vẻ đẹp của quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc của con người khu vực biên giới; đồng thời lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc.

Triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, nâng cao hiểu biết đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc góp phần quan trọng vào việc tạo nên sự đồng thuận, củng cố niềm tin, sự ủng hộ quý báu của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thông qua các sự kiện tiêu biểu như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... cùng với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” – Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại biểu tham quan triển lãm.

Hoạt động triển lãm nhằm chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). Triển lãm được ra từ ngày 28/4 đến ngày 6/5/2023 tại 4 địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động.

Theo đó, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ:  Ban Tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Tự hào một dải biên cương - Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước”. Triển lãm trưng bày các tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu của cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 2 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Tại đường Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao): Ban Tổ chức trưng bày 80 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước”. Triển lãm tái hiện hơn 20 năm quân dân cả nước đồng lòng kháng chiến chống Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước.

Tại Cung Văn hóa Lao động: Ban Tổ chức trưng bày 68 hình ảnh với chủ đề “Người lao động vượt khó, năng động, sáng tạo vì Thành phố  thân yêu” thể hiện các phong trào đấu tranh yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ, đoàn kết của phong trào công nhân quốc tế đã góp phần làm nên thắng lợi lịch sử của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiếu có mặt từ sớm, tham quan từng khung ảnh triển lãm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). 

Là một cựu quân nhân từng tham gia hỗ trợ chiến đấu tại đất nước bạn Campuchia, ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ: “Đất nước hòa bình hàng chục năm rồi, đến nay tôi đã là một cựu chiến binh. Hôm nay, tham quan triển lãm, nhìn những hình ảnh về người lính làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, toàn vẹn lãnh tổ, hình ảnh chiến sĩ giúp người dân biên giới thật sự xúc động. Ngày xưa tôi may mắn, có cơ hội tiếp xúc máy ảnh từ những năm 1980, đến nay vẫn còn lưu giữ hình ảnh thời đó. Nhìn hình ảnh, nhìn sự thay da đổi thịt, phát triển của đất nước làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm chiến đấu ngày xưa nhiều lắm...”

Nhiều bạn trẻ, thanh thiếu niên, dân quân tự vệ địa phương cũng có mặt để hỗ trợ tuyên truyền về triển lãm cho du khách và người dân. 

Các tác phẩm trong đợt triển lãm lần này đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ảnh sinh động vẻ đẹp của quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc của con người khu vực biên giới.

Đồng thời, lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thông qua các sự kiện tiêu biểu như: Ngày Toàn quốc chống Mỹ ngày 19 tháng 3 năm 1950; Phong trào Đồng Khởi 1960; Chiến thắng Ấp Bắc 1963; Phong trào “Ba sẵn sàng”; Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại thắng mùa Xuân năm 1975 - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, nêu bật những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh sau 48 năm giải phóng góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước. 

Hoạt động triển lãm mang ý nghĩa sâu sắc với thể hệ cha ông, các cựu chiến binh đã từng tham gia các cuộc kháng chiến. Hình ảnh như tái hiện một thời chiến đấu giành độc lập - tự do, khẳng định vai trò sứ mệnh của thế hệ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ. 

Một số hình ảnh được triển lãm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...